Lừa người dân đặt vé xe Tết qua mạng, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Thứ sáu, 23/01/2026 14:35

Thắng và Thế sử dụng mạng xã hội để lừa đảo bán vé xe, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng trăm bị hại.

Nguyễn Chiến Thắng (bên trái) và Đoàn Xuân Thế. (Ảnh: CA)
Nguyễn Chiến Thắng (bên trái) và Đoàn Xuân Thế. (Ảnh: CA)

Ngày 22/1, Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe qua mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo người dân mua vé xe. Các đối tượng hoạt động tinh vi, có kinh nghiệm, sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/1, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ nên đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thắng và Thế đã lập các tài khoản Facebook giả danh nhà xe như “Xe khách Bảo Nam”, “Xe khách Minh Dũng”… đăng bài trên trang cá nhân, các hội nhóm, để lại số điện thoại "rác". Khi người dân có nhu cầu mua vé xe qua mạng, họ sẽ liên hệ với các đối tượng qua Facebook, Zalo "ảo" và số điện thoại "rác". Lúc này, các đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc trước 50% tiền vé qua tài khoản ngân hàng.

Khi người mua vé chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng chủ động cắt liên lạc với khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, cả 2 đều đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác; khi có nhu cầu mua vé xe cần đến trực tiếp mua vé tại công ty hoặc nhà xe; khi liên lạc qua mạng cần xác minh, nắm rõ thông tin rồi mới giao dịch; tránh sơ hở để các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Anh Đặng

Vướng lao lý vì muốn qua mặt vợ cũ bán đất chung bằng sổ đỏ giả

Trong thời điểm thị trường giao dịch đất đai đang sốt, nhiều người vì tâm lý nóng vội, tin tưởng đối tác mà bỏ qua những nguyên tắc pháp lý cơ bản trong quá trình giao dịch chuyển nhượng đất đai. Hậu quả không chỉ là mất đi số tiền lớn tích góp mà còn vướng vào những rắc rối pháp lý kéo dài.

Kiếm tiền tiêu Tết: Người lao động rơi vào ma trận bẫy tuyển dụng online

Trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán 2026, tâm lý “cần việc làm thêm để tăng thu nhập” đang khiến nhiều lao động, sinh viên và người có thu nhập thấp trở thành đối tượng dễ bị lừa đảo việc làm trực tuyến.

Vợ chồng “đại gia” bất động sản ở Gia Lai lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Dùng giấy tờ giả nhằm chứng minh đang có hoạt động mua bán đất đai, vợ chồng Huỳnh Hải Huy đưa ra các thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mua đất dự án bị “giam“ tiền 7 năm, hàng trăm khách hàng sốc khi nhận thông báo nghĩa vụ tài chính phát sinh

Nộp tiền tỷ mua đất dự án với cam kết ra sổ công chứng chuyển nhượng vào cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 nhưng hàng trăm người dân mòn mỏi chờ đến hơn 7 năm trời vẫn không thấy sổ. Mới đây, tất cả đều “bật ngửa“ khi đơn vị môi giới dự án thông báo mỗi khách hàng phải nộp thêm hàng trăm triệu đồng nghĩa vụ tài chính phát sinh mới thực hiện thủ tục công chứng...

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thuê, mượn xe ô-tô, mô-tô đem đi cầm cố

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, xử lý nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô-tô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ rồi cầm cố, thế chấp hoặc bán phương tiện để chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.